Kết quả tìm kiếm cho "đá giao hữu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14517
Đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo mới nào thay Nguyễn Xuân Son trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2025.
Sự phát triển của công nghiệp hóa tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình và có những bước tiến vượt bậc nhờ vào các yếu tố nội tại lẫn tác động từ các xu hướng toàn cầu. Vậy, cùng bài viết dưới đây tìm hiểu những điểm quan trọng về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam cũng như thách thức mà đất nước ta sẽ phải vượt qua để vươn mình mạnh mẽ trong tương lai.
Thủ môn Hồ Tùng Hân được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên U22 Việt Nam dự giải giao hữu CFA Team China 2025.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/3/2025.
Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm nhưng tỉ lệ hiến tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.
Trước đây, nông dân sau khi thu hoạch lúa thường đốt rơm ngay tại ruộng, gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, nông dân tận dụng nguồn phế phẩm này để trồng nấm, làm phân bón cùng nhiều hoạt động phục vụ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.
Chiều 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Trung tướng Saichay Kommasith dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Sáng 5/3, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phú long trọng tổ chức họp mặt Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm nhưng tỉ lệ hiến tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 21/CĐ-TTg về việc điều hành bảo đảm cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước.
Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, trong đó có thị trường lao động.
Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố, tính đến hết tháng 2/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn thực hiện ước đạt khoảng 2,95 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ.